Cựu Tổng thống Mandela- những hình ảnh qua năm tháng

Thứ sáu, 06/12/2013 10:42

(Cadn.com.vn) - Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời ở tuổi 95 đang để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người dân nước này và cả thế giới. Cả cuộc đời ông là nỗ lực đấu tranh quên mình cho người dân Nam Phi và người da màu khắp thế giới.

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những thời điểm đáng nhớ trong cuộc đời người anh hùng này!

Ông Mandela sinh ra trong một gia đình trưởng bộ tộc tại Eastern Cape. Tuy nhiên, ông rời bỏ gia đình đi tới Johannesburg, nơi ông trở thành một luật sư và tham gia Đại hộ Dân tộc Phi (ANC) trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid.
Mandela trở thành Chủ tịch Đại hộ Dân tộc Phi năm 1951.
Ông Mandela đặc biệt yêu thích quyền Anh vì cho rằng, “Quyền Anh là công bằng.
Trong trường đấu thì cấp bậc, tuổi tác, màu da, giàu nghèo đều không có ý nghĩa gì”.
Ông đến làm việc tại văn phòng luật sư Mandela&Tambo ở Johannesburg của Mandela, chuyên đại diện pháp lý miễn phí hoặc giá rẻ cho người da đen Nam Phi.
Ông Mandela trong lần kết hôn với người vợ thứ hai, một nhân viên xã hội tên Winnie Madikizela. Cả hai gặp nhau vào năm 1956 khi ông bị cáo buộc tội phản quốc ví các hoạt động cho ANC. Hôn nhân đầu của ông với bà Evelyn Mase kết thúc sau 2 năm.
Vợ chồng ông Mandela nâng cao nắm đấm chào đón đám đông cổ vũ khi ông được thả từ nhà tù Victor Verster năm 1990. Ông vẫn bước đi, đầy niềm tự hào như ngày ông bước vào tù 27 năm trước.
Ông Mandela và Tổng thống Zambia Kenneth Kaunda lúc bấy giờ đến tham dự cuộc tuần hành của ANC vào ngày 3-3-1990 tại Lusaka, Zambia. Ông Mandela tiếp tục được bầu làm chủ tịch của ANC năm 1991.
Sau khi được thả tự do năm 1990, ông Mandela có chuyến công du khắp thế giới và có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ lúc đó, ông George H.W.Bush tại Nhà Trắng vào tháng 6.
Tại quê nhà Soweto, ông Mandela đánh dấu sinh nhật đầu tiên sau khi được thả tự do ở tuổi 72. Đó là ngày 18-7-1990.
Ông Mandela và phu nhân vui mừng trước làn sóng người ủng hộ trong chuyến công du đến Rio De Janeiro tháng ngày 1-8-1991.
Năm 1993, Tổng thống Nam Phi Frederik de Klerk lúc đó (phải) cùng ông Mandela chia nhau giải Nobel Hòa bình năm 1993 cho nỗ lực đảm bảo một quá trình chuyển đổi hòa bình từ chế độ phân biệt chủng tộc.
Ngày 26-3-1994, lần đầu tiên trong đời, ông Mandela bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử dân chủ.
Hàng dài người dân xếp hàng hướng đến một trạm bỏ phiếu ở thị trấn Soweto, ngoại ô Johannesburg trong cuộc bầu cử đầu tiên ở Nam Phi vào ngày 27-4-1994.
Ông Mandela tuyên thệ nhậm chức tổng thống hồi tháng 5-1994 sau khi  được bầu làm Tổng thống trong cuộc bầu cử đầu tiên trong lịch sử mở của Nam Phi vào ngày 29-4-1994. Ông trở thành tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử nước nhà.
Sau một nhiệm kỳ, ông Mandela từ chức và ông Thabo Mbeki Mvuyelwa (phải) lên nắm quyền, tuyên thệ nhậm chức vào tháng 6-1999.
Và ông đã ra đi ở tuổi 95.

          Thanh Văn (Theo CNN)